"Ông tiên ngoại quốc" của trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh

Thứ năm, 25/10/2018 13:05

Với sự hỗ trợ đặc biệt của vợ chồng ông Erich Lejeune và Tổ chức từ thiện Trái tim vì trái tim (Heart for heart) CHLB Đức, trong hơn 10 năm qua, Bệnh viện Đà Nẵng đã thực hiện hàng trăm chuyến sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí cho hàng chục ngàn  em nhỏ ở vùng xa xôi thuộc các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên. Qua đó, Bệnh viện (BV) Đà Nẵng đã kịp thời  cứu sống hàng ngàn bệnh nhân nhi hiểm nghèo, trả lại cho các em một trái tim khỏe mạnh, giúp các em có thể nở nụ cười tươi sáng, nô đùa, vui vẻ như bao trẻ em khỏe mạnh khác tại cộng đồng...

Ông Erich Lejeune (thứ 4 từ trái sang) trao trặng máy siêu âm tim cho BV Đà Nẵng.

Kết nối những trái tim nhân hậu

Theo Ts.Bs Lê Đức Nhân - Giám đốc BV Đà Nẵng, ông Erich Lejeune là người sáng lập và đồng quản trị Tổ chức từ thiện Trái tim vì trái tim từ năm 2003. Ông nổi tiếng là một nhà từ thiện và đã kết nối những trái tim nhân hậu cùng nhau chung tay mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh ở Việt Nam nói chung và TP Đà Nẵng nói riêng. Ông Lejeune cho biết, từ năm 2006, tổ chức của ông đã có mặt tại Việt Nam và đến BV Đà Nẵng để cùng các bác sĩ phẫu thuật, can thiệp tim mạch cho hơn 4.000 bệnh nhi bệnh tim bẩm sinh, mang lại sự sống cho các em. "Vợ chồng tôi đã gặp rất nhiều may mắn, thành công trong công việc và cuộc sống. Với lòng biết ơn sâu sắc đó, cả hai chúng tôi thấy cần thiết phải đáp lại một chút gì đó. Tôi có một trái tim - bạn có một trái tim, tại sao chúng ta không kết nối nhau? Năm 2003, tôi đã nói như vậy với vợ tôi là Irene, và đó là giờ phút khai sinh ra Trái tim vì trái tim", ông Erich Lejeune nhớ lại.

Ts.Bs Lê Đức Nhân cho biết, trong suốt hơn 10 năm qua, Tổ chức Trái tim vì trái tim đã tài trợ thành lập Đơn vị mô tim bẩm sinh (nay là Khoa Phẫu thuật và can thiệp tim mạch) BV Đà Nẵng gần 63 tỷ đồng bao gồm các thiết bị như máy DSA, hệ thống monitoring trung tâm, máy thở, máy siêu âm tim,… cùng với việc tổ chức nhiều hội thảo, khóa huấn luyện về những kỹ thuật điều trị tim bẩm sinh. Đồng thời, tổ chức Trái tim vì trái tim còn cử các chuyên gia, bác sĩ chuyên ngành về lĩnh vực tim mạch cầm tay chỉ việc tại BV Đà Nẵng; thành lập Hội đồng cố vấn với sự cộng tác của các giáo sư, bác sĩ đầu ngành về y tế. Ngoài ra, các bác sĩ của Khoa Phẫu thuật và can thiệp tim mạch BV Đà Nẵng cũng được tham dự các khóa tập huấn trong nước và nước ngoài. Đặc biệt, Tổ chức Trái tim vì trái tim đã tài trợ chi phí mổ tim miễn phí cho hàng nghìn em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Những hỗ trợ này giúp BV Ðà Nẵng trở thành nơi có tỷ lệ tầm soát, can thiệp tim mạch lớn nhất Việt Nam; cũng như, thực hiện hàng ngàn biện pháp để cứu sống rất nhiều bệnh nhân nhi hiểm nghèo... "Chúng tôi khác người Á Đông các bạn ở chỗ, các bạn âm thầm làm thiện nguyện, còn chúng tôi, ngược lại muốn mọi người biết đến để cùng chia sẻ, lan tỏa và nhân rộng nó, truyền cảm hứng làm thiện nguyện đến mọi người", ông Lejeune bày tỏ quan điểm.

Cũng theo Ts.Bs Lê Đức Nhân, sắp tới, khi Trung tâm Tim mạch (BV Đà Nẵng) - trung tâm tim mạch đầu tiên tại khu vực miền Trung chính thức đi vào hoạt động, ông Erich Lejeune và Tổ chức Trái tim vì trái tim sẽ hỗ trợ một giàn máy thông tim hiện đại cùng các máy móc đi kèm có trị giá hơn 40 tỷ đồng.

Những em mắc bệnh tim bẩm sinh được Tổ chức Trái tim vì trái tim giúp đỡ tặng hoa cho ông Erich Lejeune.

Đồng hành cùng những trái tim khiếm khuyết

Bệnh lý tim mạch khá phổ biến ở nước ta, đặc biệt bệnh tim bẩm sinh có tỷ lệ tử vong rất cao nếu không được điều trị sớm và can thiệp kịp thời. Riêng BV Đà Nẵng mỗi năm tiếp nhận hàng trăm lượt bệnh nhân nghèo mắc bệnh tim… Nhận thấy điều đó, ngay từ đầu, tổ chức Trái tim vì trái tim  đã cùng với đội ngũ y bác sĩ BV Đà Nẵng tiến hành chương trình sàng lọc, khám bệnh cho trẻ em ở các vùng xa xôi để tìm ra các cháu bị bệnh tim bẩm sinh, tạo điều kiện cho các cháu được điều trị kịp thời…

Nối tiếp tính nhân đạo, nhân văn cao cả đó của tổ chức Trái tim vì Trái tim, hằng năm, đội ngũ y bác sĩ BV Đà Nẵng đã dành thời gian nghỉ ít ỏi của mình để đến với người dân ở những vùng quê nghèo khó, xa xôi với mục đích tìm kiếm trái tim không may mắn. Mỗi lần đi khám sàng lọc là mỗi lần trải nghiệm những nỗi khổ của người dân trên dải đất miền Trung - Tây Nguyên khắc nghiệt này. Cảm nhận được vị mặn của những giọt nước mắt, những nỗi đau của người mẹ trẻ, nhịp đập của những trái tim bé bỏng, những ánh mắt thơ ngây, các y bác sĩ đã cùng nhau sát cánh, dốc hết mọi nguồn lực và tâm huyết của mình để cùng với các chuyên gia, các nhà hảo tâm, tổ chức nhân đạo trong và ngoài nước cứu giúp những trái tim bé bỏng không được lành lặn…

Ts.Bs Lê Đức Nhân  khẳng định: "12 năm qua, BV Đà Nẵng đã có hàng trăm chuyến khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho gần 80.000 em nhỏ ở các tỉnh từ Nghệ An đến Gia Lai. Qua đó, các y bác sĩ  phát hiện bệnh, chỉ định điều trị cho hơn 4.000 ca và can thiệp cho hơn 2.000 bệnh nhân, họ đã trở về cuộc sống bình thường với một trái tim khỏe mạnh. Những con số đó có được là do sự nỗ lực vượt bậc của đội ngũ y bác sĩ BV Đà Nẵng, và trên hết không thể thiếu là sự hỗ trợ máy móc, trang thiết bị cũng như nguồn động lực, cảm hứng bất tận từ những người bạn Đức thân thương, Tổ chức Trái tim vì trái tim, vợ chồng ông Erich Lejeune cũng như Ts.Bs Lê Trọng Phi - chuyên gia phẫu thuật tim mạch".

Ông Erich Lejeune đánh giá rất cao năng lực và thiện tâm của các y bác sĩ BV Đà Nẵng mà ông tiếp xúc trong hơn 10 năm qua. Ông Erich Lejeune cho rằng: "Các bạn hãy chia sẻ nhiều hơn về công việc của mình, hãy để mọi người hiểu và chia sẻ vất vả trong công việc cùng các bạn, hãy cùng nhau tạo ra động lực sống và cống hiến vì cộng đồng, vì chính bệnh nhân của mình. Hãy truyền cảm hứng về những điều tốt đẹp từ chính công việc cao cả, sứ mệnh cứu người rất nhân văn của các bác sĩ". Cũng theo ông Erich Lejeune, việc xác định được động lực sống cho mình, cho công việc của mình sẽ giúp thành công trong nhiều lĩnh vực. "Động lực sống của tôi là làm việc chăm chỉ, tạo ra giá trị để bằng mọi cách giúp các bệnh nhi có một trái tim lành lặn để tận hưởng cuộc sống trọn vẹn. Nó cũng không khác mấy với động lực sống của các bác sĩ là cứu người, là tìm cách điều trị bệnh, làm giảm nỗi đau cho con người…", ông Erich Lejeune chia sẻ tâm huyết.

Với những hoạt động thiện nguyện không biết mệt mỏi của đội ngũ y bác sĩ BV Đà Nẵng và tổ chức Trái tim vì trái tim, những trái tim bất hạnh của cộng đồng đã, đang và sẽ tiếp tục được giúp đỡ. Từng việc làm cụ thể, thiết thực của những trái tim nhân ái không cùng màu da và tiếng nói này sẽ trả lại cho các em bất hạnh một trái tim khỏe mạnh, giúp các em có thể nở nụ cười tươi sáng, nô đùa, vui vẻ như bao trẻ em khỏe mạnh khác tại cộng đồng…

LÊ HÙNG